Trung Quốc nhăm nhe mở tuyến du lịch trái phép mới ở Hoàng Sa

Google News

Nhân dân nhật báo ngày 27/7 đưa tin, Trung Quốc có kế hoạch mở tuyến du lịch trái phép mới ở Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 27/7, tờ Nhân dân nhật báo đưa tin, giới chức Trung Quốc có kế hoạch mở tuyến du lịch trái phép mới ở Hoàng Sa mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1974, một động thái vi phạm tiếp theo của Trung Quốc với chủ quyền của Việt Nam.
Trung Quoc nham nhe mo tuyen du lich trai phep moi o Hoang Sa
 Tàu Coconut Princess mở tuyến du lịch trái phép ra Hoàng Sa.
Trước đó, năm 2013, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa tàu Coconut Princess khai thác trái phép du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, khởi hành từ Tam Á, đảo Hải Nam. Theo tờ Nhân dân nhật báo, cho đến nay hơn 10.000 khách du lịch đã tham gia tuyến du lịch này.
Tờ báo cho biết, giới chức Trung Quốc hy vọng, con tàu du lịch thứ hai sẽ hoạt động vào trước cuối năm nay, và tàu sẽ đưa khách đến thăm nhiều đảo hơn.
Trong số các đảo được mở cửa có đảo Phú Lâm, nơi đặt trụ sở chính quyền của cái gọi là "thành phố Tam Sa", mà Trung Quốc lập nên một cách phi pháp từ năm 2012.
Việt Nam đã nhiều lần phản đối các tour du lịch đến Hoàng Sa của Trung Quốc, đồng thời khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như Trường Sa.
Theo Lao động

Bình luận(0)