Trung Quốc điều tàu tuần tra trái phép ở Hoàng Sa

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 21/4 ngang nhiên triển khai trái phép hai tàu hải cảnh tới Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Lúc 7h (giờ địa phương) ngày 21/4, hai tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 21 và 1103 đã rời Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ tuần tra phi pháp kéo dài ba ngày.
Trung Quoc dieu tau tuan tra trai phep o Hoang Sa
 Hai tàu hải cảnh Trung Quốc rời cảng Tam Á để thực hiện nhiệm vụ tuần tra phi pháp ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hai tàu trên sẽ thực hiện hoạt động tuần tra trái phép ở các khu vực như đảo Phú Lâm, đá Bắc và vùng biển quanh Quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Ngoài hai tàu này, thủy phi cơ cũng sẽ tham gia đợt tuần tra phi pháp này..
Báo chí Trung Quốc đưa tin rằng, mục đích của đợt tuần tra trái phép là nhắm bảo đảm an toàn trên biển cũng như bảo vệ môi trường hải dương.
Thanh Nga (theo PP)

Bình luận(0)