Triều Tiên muốn hợp tác toàn diện với Nga

Google News

(Kiến Thức) - Triều Tiên quan tâm đến việc hợp tác với Nga trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong lần trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS cho biết: "Mối quan hệ bạn bè truyền thống giữa Nga và Triều Tiên đang được tích cực phát triển". Ông này cũng nói thêm cả 2 bên đều muốn "thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiểu biết lẫn nhau, 2 bên cùng có lợi và làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự".
Xu hướng tích cực này đã được thể hiện bằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý tới Nga để tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít vào tháng 5/2015.
Trieu Tien muon hop tac toan dien voi Nga
 Tuyến đường sắt do Nga -Triều Tiên hợp tác xây dựng.
Những năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa 2 nước, với việc thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả năng lượng và đường sắt, phù hợp với các thỏa thuận song phương cấp cao.
Chương trình hợp tác có thể bao gồm các dự án vận chuyển khí đốt của Nga sang Hàn Quốc thông qua một đường ống chạy qua lãnh thổ của Triều Tiên, phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản...
Hiền Thảo (Theo Tass)

Bình luận(0)