Thủ tướng Malaysia đến Hà Lan bàn vụ thảm kịch MH17

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Malaysia đang thực hiện chuyến công du sang Hà Lan để thảo luận về các vấn đề liên quan tới vụ thảm kịch máy bay MH17.

Theo đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte sẽ đề cập tới 2 vấn đề chính, đó là kế hoạch đem thi thể các nạn nhân vụ MH17 mang quốc tịch Malaysia trở về quê nhà và các biện pháp cần áp dụng để các chuyên gia nước ngoài tiếp cận hiện trường vụ thảm kịch.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với ông Rutte, Thủ tướng Malaysia sẽ tới thị sát căn cứ quân sự ở Hilverum, ngoại ô thủ đô Amsterdam, nơi bảo quản thi thể của hơn 200 nạn nhân MH17 để phục vụ công tác nhận dạng.
Ở một diễn biến khác về tình hình chiến sự quanh khu vực hiện trường MH17, người phát ngôn Quân đội Ukraine Oleksiy Dmytrashkivsky ngày 31/7 cho hay, lực lượng vũ trang nước này sẽ ngừng mọi hoạt động quân sự vào ngày 31/7 để các chuyên gia nước ngoài tới hiện trường MH17.
Thanh Nga (theo AP)

Bình luận(0)