Thiếu nữ bị hiếp dâm 2 lần rồi thiêu sống

Google News

(Kiến Thức) - Một thiếu nữa Ấn Độ 16 tuổi đã bị hãm hiếp tập thể trong hai vụ tấn công khác nhau rồi sau đó bị thiêu sống.

Cô gái xấu số lần đầu bị làm hại vào hôm 26/10, nhưng hôm sau lại bị cưỡng hiếp bởi 6 tên yêu râu xanh sống ở gần nhà cô, thị trấn Madhyagram, phía bắc thành phố Calcutta.
Theo đó, sau khi đi trình báo với cảnh sát địa phương về vụ tấn công đầu tiên, trên đường trở về nhà, nạn nhân đã bị nhóm yêu râu xanh giở trò đồi bại. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Đến hôm 23/12, cô gái lại bị thiêu sống và không qua khỏi vào đêm cuối cùng của năm 2013.
Mẹ nạn nhân xấu số nghẹn ngào khóc trong đám tang con gái mình.
“Cái chết của cô gái trẻ là hồi chuông cảnh báo đối với các quan chức y tế. Nạn nhân đã bị thiêu sống trong khi cô ở nhà một mình vào hôm 23/12”, cảnh sát địa phương Nimbala Santosh Uttamrao cho biết.
Sau đó, vào hôm 1/1, thời điểm hai tháng sau khi vụ hiếp dâm đầu tiên cô gái trẻ xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ được một số đối tượng nghi phạm.
“Những kẻ bị buộc tội đã cố tình giết hại con gái tôi hòng che giấu tội ác của chủng”, cha của nạn nhân cho biết.
Hàng trăm nhà hoạt động đã đổ xuống đường phố để biểu tình nhằm lên án vụ cưỡng hiếp dã man này.
Thanh Nga (theo AFP)

Bình luận(0)