Thi thể nạn nhân vụ trực thăng Mỹ rơi dạt vào bờ biển

Google News

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên của căn cứ không quân Eglin, Mỹ cho biết quân đội đang điều tra vụ máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk rơi ở gần bờ biển Florida.

Một vài thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk đã dạt vào bờ biển gần căn cứ quân sự Florida. Phát ngôn viên của căn cứ không quân Eglin ở bờ biển Florida, Sara Vidoni, cho biết quân đội vẫn đang điều tra vụ tai nạn và không đưa thông tin chi tiết về các thi thể tìm thấy.
Thi the nan nhan vu truc thang My roi dat vao bo bien
 Trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ.
"Đây vẫn được coi là một sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ," bà Sara Vidoni nói thêm.
Phương tiện truyền thông trích dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết 11 lính trên khoang, trong đó có 7 lính thuỷ quân lục chiến và 4 lính, được cho là đã chết.
Theo thông tin trước đó, 11 binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã mất tích khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk rơi trong quá trình diễn tập ban đêm. Chiếc máy bay này bị rơi gần căn cứ, khoảng 50 dặm (80 km) về phía đông thành phố Pensacola.  
Sương mù dày đặc đang cản trở công tác điều tra và tìm kiếm cứu nạn.
Chiếc trực thăng thứ 2 tham gia cuộc diễn tập đêm đã tiếp đất an toàn.
Hải Yến (theo Reuters)

Bình luận(0)