Thái Lan hoàn tất dự thảo sơ bộ Hiến pháp mới

Google News

(Kiến Thức) - Thái Lan vừa hoàn tất dự thảo sơ bộ Hiến pháp mới sau gần một năm đầy biến động trên chính trường.

Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp (CDC) cho biết, bản Hiến pháp mới sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, theo ủy ban này, Hiến pháp mới tập trung vào việc ngăn chặn các vấn đề chính trị từng xảy ra trong quá khứ như thao túng quyền lực của các quan chức dân cử, vấn nạn tham nhũng, thiếu kiểm tra và thiếu cân bằng trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước.
Thai Lan hoan tat du thao so bo Hien phap moi
Các thành viên trong Ủy ban Soạn thảo Hiện pháp Thái Lan tham dự một cuộc thảo luận hồi đầu năm 2015.
“Thông qua Hiến pháp mới, chúng tôi mong muốn mỗi chính trị gia tuân thủ không chỉ các quy định của luật pháp mà còn hành xử theo các chuẩn mực về đạo đức. Vì lẽ đó, chúng tôi đã lập nên Hội đồng Đạo đức quốc gia chuyên giám sát hành vi của các chính khách”, Phó Chủ tịch CDC Suchit Bunbongkarn nói.
Theo Hiến pháp mới, các ủy ban nhà nước sẽ bổ nhiệm các đại biểu Quốc hội. Chức Thủ tướng Thái Lan có thể trao cho một nhân vật  không qua bầu cử,  trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị.
Thanh Nga (theo CNA)

>> xem thêm

Bình luận(0)