Tây Ban Nha tạm giữ 8 công dân chiến đấu ở Donbass

Google News

(Kiến Thức) - 8 công dân Tây Ban Nha chiến đấu ở Donbass, đông Ukraine bị chính quyền nước này tạm giữ và cáo buộc có liên quan tới một số tội.

Thông tin này được Bộ Trưởng Nội vụ Tây Ban Nha chia sẻ với tờ Sputnik hôm 27/2.
Những người này bị cáo buộc liên quan tới tội giết người, sở hữu trái phép vũ khí và chất nổ, và hoạt động chống lại lợi ích của Tây Ban Nha ở nước ngoài.
Tay Ban Nha tam giu 8 cong dan chien dau o Donbass
 Cảnh sát Tây Ban Nha.
Người phát ngôn của quân đội Tây Ban Nha cho biết tất cả những người bị giữ đều chiến đấu "cho một phe", tuy nhiên anh này không thể xác định chắc chắn rằng họ đã chiến đấu cho quân chính phủ hay lực lượng ly khai, cũng như thời gian họ ở Ukraine, thời gian chính xác họ về Tây Ban Nha.
8 người này bị bắt lúc 5h30 GMT vào ngày 27/2 trong một chiến dịch diễn ra tại một số vùng xuyên suốt đất nước: Asturias, Catalonia, Extremadura, Madrid, Murcia và Navarre.
Hiền Thảo (theo SP)

Bình luận(0)