Syria: Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất nhóm làm việc chung với Nga

Google News

Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất lập nhóm làm việc chung với Moscow liên quan đến các cuộc không kích IS của Nga tại Syria.

Ngày 6/10, quan chức Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần xem xét thành lập một nhóm công tác chung để phối hợp hành động liên quan tới các cuộc không kích IS của Nga tại Syria.
Syria: Tho Nhi Ky de xuat nhom lam viec chung voi Nga
Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. Ảnh: AFP/TTXVN 
Kiến nghị trên được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra với Tùy viên quân sự Nga tại Istanbul. Động thái mới này của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau khi Nga thừa nhận hai máy bay quân sự của nước này đã vô tình bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước do điều kiện thời tiết xấu. Chính quyền Ankara đã triệu Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối vấn đề này.
Dù Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã tăng cường hợp tác về kinh tế trong những năm qua, trong đó có việc xây dựng một tuyến đường ống dẫn khí đốt mới qua Biển Đen và xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hai nước luôn bất đồng liên quan đến cuộc xung đột Syria, trong khi chính quyền Ankara cũng như các nước phương Tây muốn lật đổ Tổng thống Bashar Al Assad thì Nga ủng hộ nhà lãnh đạo này tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chính trị của Syria.
Để phục vụ cho chiến dịch không kích IS tại Syria, nhiều máy bay quân sự của Nga đang được đặt tại căn cứ Hmaymeen của Syria. Căn cứ này nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 30km.
Cùng ngày, ứng viên Tổng thống Mỹ tiềm năng của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nhắc lại quan điểm ủng hộ việc thiết lập một vùng cấm bay tại Syria, song nhấn mạnh ý tưởng này cần được Nga chấp thuận để có thể triển khai.
Theo Báo T in Tức

Bình luận(0)