Quân đội Ukraine gây thiệt hại nặng cho phía ly khai?

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng vũ trang của Ukraine tuyên bố họ đã gây thương vong lớn cho lực lượng ly khai.

Lực lượng vũ trang của Ukraine tuyên bố họ đã gây thương vong lớn cho lực lượng ly khai ủng hộ Nga, dù cho bước tiến của họ vẫn còn khá ít và chậm.
Chiến thuật của Quân đội Ukraine là tập trung nã pháo vào vị trí của quân ly khai.
Các quan chức Quốc phòng Ukraine ngày 22/8 tuyên bố lực lượng vũ trang chính phủ đã tiêu diệt 11 hệ thống tên lửa Grad, 3 xe tăng và 5 xe bọc thép trong khi giao tranh gần thị trấn Snizhne, hạ gục khoảng 100 binh sĩ của lực lượng ly khai. Tuy nhiên những tuyên bố này vẫn chưa được xác thực và người Ukraine trước kia từng nhiều lần phóng đại thành quả của họ.
Chiến thuật của chính phủ gần đây là nã pháo vào vị trí của quân ly khai nhưng thường là trượt mục tiêu và trúng vào khu dân cư.
Trong khi đó,quân ly khai cho biết vào thứ 6 họ đã chiếm được 2 doanh trại ở phía tây Snizhne, bắt sống 13 lính Ukraine, bao gồm 3 sĩ quan.
Phong Đức

Bình luận(0)