Phát hiện căn cứ QS Liên Xô bí ẩn ở Đức

Google News

(Kiến Thức) - Camera lắp trên máy bay không người lái đã phát hiện một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Liên Xô ở Đức.

Căn cứ quân sự thời Liên Xô này đã bị bỏ hoang cách đây 20 năm và đang dần xuống cấp theo thời gian.
Phat hien can cu QS Lien Xo bi an o Duc
 
Căn cứ rộng khoảng 2.000 ha này nằm sâu bên trong khu rừng gần ngôi làng nước Đức là Vogelsang, cách thủ đô Berlin khoảng 65 Km.
Vào năm 1951, căn cứ quân sự của Sư đoàn xe tăng số 15, Hồng Quân Liên Xô này bắt đầu được xây dựng.
Căn cứ này bao gồm các nhà kho để xe tăng, tổ hợp tên lửa phòng không và thậm chí cả vũ khí hạt nhân. Khu dân cư nằm trong khuôn viên căn cứ này có thể chứa tới 15.000 người, bao gồm các binh lính và gia đình họ.
Sau đây là đoạn clip do camera máy bay không người lái ghi hình ảnh căn cứ quân sự này:

Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)