Pakistan nã pháo qua biên giới, hàng chục người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất ba người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ nã pháo qua biên giới ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir.

Truyền thông địa phương ngày 28/8 dẫn lời các quan chức cho biết, ít nhất ba người chết và hơn 20 người bị thương sau khi binh sĩ Pakistan nã pháo qua biên giới ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan.
“Lực lượng biệt kích Pakistan đã nã pháo vô cớ”, người phát ngôn Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) nói.
Pakistan na phao qua bien gioi, hang chuc nguoi thuong vong
Bức ảnh chụp một binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại khu vực Ranh giới Kiểm soát ở Poonch ngày 22/12/2013.
Được biết, vụ pháo kích bắt đầu diễn ra vào lúc nửa đêm ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashimir.
“Ban đầu, Pakistan sử dụng những loại vũ khí nhỏ nhưng sau đó họ nã pháo các chốt của BSF và khu vực dân cư ở Arnia và RS Pura”, người phát ngôn BSF cho biết thêm.
Các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Pakistan - Ấn Độ tiếp tục diễn ra bất chấp thỏa thuận được ký kết năm 2003.
Trước đó, ngày 15/8, 6 dân thường và 10 người khác đã bị thương sau khi binh sĩ Pakistan nã pháo qua biên giới.
Vụ nã pháo xảy ra sau khi các cuộc đàm phán song phương về vấn đề an ninh giữa hai nước dự kiến diễn ra vào đầu tuần này đã bị hủy bỏ.
Thiên An (Theo Sputnik News)

Bình luận(0)