OSCE: Vũ khí hạng nặng ở Donbass chỉ tăng không giảm

Google News

(Kiến Thức) - Quan sát viên của OSCE ghi nhận sự tăng cường vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine thay vì việc rút vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận Minsk. 

Tờ Unian dẫn lời đại diện báo chí của OSCE ở Ukraine Michael Botsyurkiv đưa tin.
“Từ thời điểm ký kết hiệp ước Minsk chúng tôi chưa nhìn thấy bất kỳ một trường hợp nào hoặc chưa ghi nhận được dù chỉ một lần việc rút vũ khí hạng nặng, mặc dù đấy là một trong những điều kiện rất quan trọng của hiệp ước Minsk”, ông Botsyurkiv tuyên bố.
Ông Botsyurkiv cũng nhấn mạnh việc cần thiết giải quyết tình hình bằng cách rút các vũ khí hạng nặng và lực lượng vũ trang cũng như sự kiềm chế tối đa của các bên. 
 Ảnh minh họa.
“Chúng tôi không thấy những việc này diễn ra. Rất tiếc bởi vì chúng tôi đã thông báo về sự gia tăng pháo binh, về các đoàn xe không dấu hiệu với pháo hạng nặng và các dàn phóng tên lửa hàng loạt", ông Botsyurkiv bổ sung.
Về phía mình trong báo cáo hàng ngày của OSCE có ghi rằng tại trậm biên giới với Nga ở Gukovo và Donesk trong vòng 1 tuần từ 12-19/11 đã ghi nhận sự qua lại cả 2 phía 518 người mặc quân phục.
Các nhà quan sát lưu ý rằng sự qua lại biên giới giữa Nga và Ukraine có giảm xuống đôi chút.
OSCE đã thông báo về việc chuẩn bị giữa giới quân sự Nga và Ukraine một dự án về việc rút lực lượng quân sự ra khỏi Donbass cũng như tuân theo các điểm của hiệp ước Minsk.
Theo lời của cố vấn tình báo của Tổng thống Poroshenko Smesko ở Donbass có gần 40 nghìn binh sĩ Nga vào Ukraine qua biên giới bị kiểm soát bới ly khai.
Vũ Anh (theo Unian)

Bình luận(0)