Nhiều lãnh đạo thế giới sẽ tới tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới sẽ tới Singapore cuối tuần này để tham dự lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Nhà vua Malaysia Abdul Halim và Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ cùng một số lãnh đạo các quốc gia Châu Á khác tới dự tang lễ vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore tại Trung tâm văn hóa đại học (UCC) vào hồi 14 – 17h15’, chủ nhật ngày 29/3. Ngoài ra, lãnh đạo các quốc gia Nam Á khác cũng tỏ ý sẽ tới tham dự đó là Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Bên cạnh đó các vị lãnh đạo Châu Á như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-Hye, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng sẽ góp mặt trong lễ tang ông Lý Quang Diệu.
Nhieu lanh dao the gioi se toi tien dua ong Ly Quang Dieu
Từ trái qua phải: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tới tham dự lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Thứ 5 vừa qua (26/3), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra thông báo đoàn đại biểu của Tổng thống sẽ tới tham dự lễ tang mà dẫn đầu là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, người có mối quan hệ bạn bè thân thiết với ông Lý Quang Diệu.
Hội đồng cấp cao của Vương quốc Anh ở Singapore đã tuyên bố vào thứ 6 (27/3) rằng cựu Ngoại trưởng William Hague sẽ đại diện nước Anh tới tham dự lễ tang. Ngoài ra, Toàn quyền Canada David Johnston cũng sẽ tới Tòa nhà Quốc hội Singapore, nơi đặt linh cữu vị cha đẻ của Đảo quốc Sư tử vào chủ nhật (29/3) để bày tỏ lòng kính trọng.
Nhieu lanh dao the gioi se toi tien dua ong Ly Quang Dieu-Hinh-2
Sơ đồ hành trình tang lễ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Tang lễ cấp nhà nước sẽ được cử hành trên chặng đường từ Tòa nhà Quốc hội tới Trung tâm văn hóa Đại học, bắt đầu từ lúc 12h30’ với quãng đường dài 15,4km.
Hải Yến (theo Channelnewsasia)

Bình luận(0)