Nhật Bản tăng cường tuần tra vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Google News

(Kiến Thức) - Trong nỗ lực đối phó Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản quyết định điều thêm 6 tàu cỡ lớn để tăng cường tuần tra vùng biển Senkaku/Điếu Ngư.

Ngày 30/6, chính phủ Nhật Bản quyết định tăng cường tuần tra vùng biển Senkaku/Điếu Ngư hiện do nước này quản lý ở biển Hoa Đông nhằm ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Nhat Ban tang cuong tuan tra vung bien Senkaku/Dieu Ngu
 Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Theo chính sách mới liên quan tới vấn đề bảo vệ và quản lý các đảo xa xôi, chính phủ Nhật lên kế hoạch điều 6 tàu tuần tra cỡ lớn tới vùng này vào cuối tháng 3/2016. Hiện giờ, Tokyo có 6 tàu khác đang hoạt động ở vùng trên.
Chưa kể, các quan chức chính phủ cho biết thêm rằng, khoảng 650 binh sĩ Nhật Bản cũng sẽ nhận lệnh điều động tới đó để đảm trách hoạt động tuần tra.
Ngoài ra, thông qua việc triển khai các binh sĩ quan sát ven biển, chính phủ Nhật Bản cũng tăng cường phòng thủ quanh đảo Yonaguni ở cực tây nam nước này và có vị trí gần với Đài Loan.
Chính phủ Nhật Bản bắt đầu khởi xướng chính sách tăng cường phòng thủ các vùng biển do nước này quản lý vào tháng 12/2009. Sang tới tháng 12/2014, Thủ tướng Shinzo Abe ra chỉ thị xem xét lại chính sách trên.
Thanh Nga (theo Kyodo News)

Bình luận(0)