Mỹ điều hai tàu chiến tới vùng biển gần Yemen

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Mỹ vừa triển khai thêm hai tàu chiến tới vùng biển gần Yemen trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở quốc gia này.

"Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương tên lửa USS Normandy vừa gia nhập cùng các lực lượng khác của Mỹ để tham gia hoạt động an ninh hàng hải ở Biển Ả Rập, Vịnh Aden, eo Bab-el-Mandeb và nam Biển Đỏ", trích thông báo xác nhận của Hải quân Mỹ.
My dieu hai tau chien toi vung bien gan Yemen
Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt. 
Giải thích cho động thái triển khai hai tàu chiến trên, phía Hải quân Mỹ cho biết: "Trong những ngày gần đây, Hải quân chúng tôi gia tăng sự hiện diện ở khu vực này là do tình hình bất ổn hiện tại ở Yemen".
Trước đó, Mỹ triển khai tới khu vực trên 7 tàu chiến trong bối cảnh Iran thông báo, họ đã cử 9 tàu hải quân thẳng tiến tới Yemen.
Ngày 14/4, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết áp đặt lệnh cấm buôn bán vũ khí lên nhóm quân nổi dậy Houthi và cả lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Hadi. Trong khi đó, Hải quân Ả Rập Xê út cũng áp dụng lệnh cấm phong tỏa các cảng của Yemen.
Quân nổi dậy Houthi đã chiếm đóng nhiều khu vực ở Yemen kể từ khi chiếm đóng Thủ đô Sanaa vào hồi tháng 9/2014 và lật đổ Tổng thống Hadi vào tháng 2/2015.
Cuối tháng 3/2015, ông Hadi đề nghị Liên đoàn Ả Rập viện trợ quân sự, qua đó thúc đẩy một liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu khởi động chiến dịch không kích vào các vị trí đóng quân của nhóm nổi dậy Houthi.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)