Máy bay Su-34 Nga đánh IS lần đầu trang bị tên lửa

Google News

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Không quân Igor Klimov thông báo, máy bay Su-34 Nga được trang bị tên lửa không đối không trong lần đầu xuất kích đánh IS ở Syria.

Phát ngôn viên Igor Klimov cho biết về việc máy bay Su-34 Nga được trang bị tên lửa không đối không ở cuộc họp báo ở Moscow. “Ngày hôm nay (tức 30/11), trong lần xuất kích đánh IS đầu tiên này, các máy bay Su-34 không chỉ được trang bị bom mà còn có mang theo cả các tên lửa không đối không tầm trung và ngắn. Các máy bay được trang bị tên lửa để phục vụ mục đích phòng thủ”, ông Klimov nói với báo giới.
May bay Su-34 Nga danh IS lan dau trang bi ten lua
Máy bay ném bom Su-34.
Các quả tên lửa được lắp ở máy bay ném bom Su-34 có các thiết bị tìm kiếm mục tiêu và có thể “bắn hạ các mục tiêu trên không trong phạm vi 60 km”, ông nói tiếp.
Việc Nga trang bị tên lửa không đối không cho Su-34 diễn ra một tuần sau khi chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 Nga bằng tên lửa không đối không, khiến một phi công thiệt mạng.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)