Máy bay Malaysia Airlines suýt đâm vào máy bay khác

Google News

(Kiến Thức) - Máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) số hiệu MH136 ngày 30/7 buộc phải ngừng cất cánh để tránh va chạm với một máy bay khác.

Theo đó, chuyến bay MH136 với 167 hành khách đang sẵn sàng cất cánh thì bất ngờ nhận được chỉ thị dừng lại từ Trạm kiểm soát không lưu Adelaide.
Tờ New Strait Times (NST) cho hay, vào thời điểm đó, một máy bay khác đang hạ cánh ở cùng đường băng với máy bay của MAS. “Phi công của chiếc MH136 đã nhận chỉ thị ngừng cất cánh và họ thực hiện điều đó một cách an toàn trước khi khởi hành”, tờ NST đưa tin.
 Một máy bay của MAS.
Chuyến bay MH136 rời Adelaide lúc 8h56 và đã hạ cánh xuống sân bay ở Kuala Lumpur lúc 15h15 (theo giờ địa phương). Tháng 7 là tháng bi thảm đối với ngành hàng không khi ghi nhận 3 vụ thảm họa máy bay chỉ trong vòng 2 tuần. Đầu tiên, ngày 17/7, máy bay MAS số hiệu MH17 đã bị rơi xuống ở đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người (gồm 283 hành khách và 15 phi hành đoàn) tử nạn.
Chưa kể, ngày 23/7, chuyến bay GE222 của TransAsia Airways đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp lần thứ 2 xuống sân bay Bành Hổ, đảo Mã Công (Đài Loan). Cuối cùng, ngày 24/7, chuyến bay AH5107 của hãng Air Algerie đã rơi xuống Mali sau khi khởi hành từ Burkina Faso, toàn bộ 116 người trên máy bay tử nạn.
Thanh Nga (theo MI)

Bình luận(0)