Mạng bầu cử Ukraine bị đánh sập trước giờ G?

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm hacker CyberBerkut tuyên bố đã đánh sập trang chủ của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine (CEC).

“Chúng tôi, nhóm CyberBerkut tuyên bố đã kiểm soát trang chủ của CEC vào ngày hôm nay (tức ngày 25/10), ngày im lặng trước cuộc bầu cử Quốc hội”, trích dẫn thông báo trên trang chủ của nhóm tin tặc này.
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, nhóm hacker trên còn gọi cuộc bầu cử trước thời hạn này là một trò hề và công việc mà CEC đang làm là “công cụ của nền dân chủ ảo tưởng”.
Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và CEC chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ xâm nhập này của nhóm hacker.
Cùng với sự khẳng định trên, Trung tâm Bảo vệ Thông tin và Liên lạc quốc gia thông báo trên Facebook rằng, các hoạt động trên trang chủ CEC vẫn bình thường. “Vào thời điểm này, hệ thống server của trang chủ CEC vẫn khá tốt. Chúng tôi xem xét các thứ và nhận thấy hoạt động của trang vẫn bình thường”.
Hôm nay (26/10), khoảng 34 triệu cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra 450 đại biểu Quốc hội thuộc 29 chính đảng. Đảng Khối Poroshenko của đương kim Tổng thống Ukraine đang nắm giữ nhiều sự ủng hộ và dự kiến sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu này.
Thanh Nga (theo LB)

Bình luận(0)