Ly khai đông Ukraine thành lập lực lượng vũ trang thống nhất

Google News

(Kiến Thức) - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thông báo, họ cùng với Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) quyết định thành lập lực lượng vũ trang thống nhất.

Đơn vị mới này sẽ thống nhất toàn lực lượng dân quân tự vệ của hai nước cộng hòa miền đông Ukraine với tên gọi chính thức là Lực lượng Vũ trang Thống nhất của Novorossiya.
 Ảnh minh họa.
Trung tướng Ivan Korsun được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh chỉ huy đơn vị mới.
Ở một diễn biến khác, Quốc hội Ukraine (tức Rada Tối cao) vừa thông qua bản dự luật về việc trao quy chế tự trị cho các khu vực ở miền đông nước này với một số điểm mà theo lãnh đạo phe ly khai là phù hợp với yêu cầu của họ.
Thanh Nga (theo Itar Tass)

Bình luận(0)