Lugansk tăng cường phòng thủ với phe ly khai

Google News

(Kiến Thức) - Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk đã ký sắc lệnh yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng hàng mương dọc theo đường phân định với phe ly khai đông Ukraine.

Vừa qua, trong cuộc trò chuyện với đài truyền hình ICTV, Tỉnh trưởng Gennady Moskal đã tiết lộ điều trên.
“Mới đây, tôi đã ký sắc lệnh, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống mương chạy dọc theo đường phân định giữa quân chúng ta và phe ly khai”, ông Moskal nói.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, ông còn cho biết, chính quyền tỉnh này đang lên kế hoạch lắp đặt các máy dò kim loại tại những điểm kiểm soát biên giới nội bộ.
Trước đó, Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg thông báo rằng, họ đã nhận thấy rằng, lực lượng phe ly khai đã dịch chuyển vị trí và tiến gần hơn về phía đường phân định được các bên nhất trí tại cuộc họp đàm phán ở Minsk.
Vào hồi cuối tháng 10, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) tuyên bố, phía Kiev đã sẵn sàng bắt tay vào việc xây dựng đường phân định nằm trong vùng chiến sự ATO dựa theo các diều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn ký ở Minsk.
Thanh Nga

Bình luận(0)