Lộ lý do Đài Loan bị bác đơn gia nhập AIIB

Google News

(Kiến Thức) - Xinhua dẫn lời người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan Ma Xiaoguang cho biết Trung Quốc chào mừng Đài Loan gia nhập AIIB nhưng với "tên gọi phù hợp".

Theo Xinhua, Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đã nhận được đơn xin gia nhập Ngân hàng đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) của Đài Loan và đã chuyển nó tới Ban thư ký lâm thời của AIIB.
"Chúng tôi hoan nghênh Đài Loan gia nhập AIIB với một tên gọi phù hợp hơn", ông Ma cho biết.
Được biết, Đài Loan xin gia nhập thể chế tài chính quốc tế này với tên gọi Trung Quốc-Đài Bắc.
Lo ly do Dai Loan bi bac don gia nhap AIIB
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị khách trong buổi lễ ra mắt Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á tháng 10/2014.
Hãng thông tấn AP cho biết, trong cuộc họp báo ngày 31/1, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Đối với việc Đài Loan muốn gia nhập AIIB, chúng tôi vẫn cho rằng chúng ta nên tránh tình trạng 'hai Trung Quốc' hay 'một Trung Quốc và một Đài Loan'", một cách khước từ yêu cầu của Đài Bắc.
Trong một diễn biến khác, Mỹ đã cảnh báo các quốc gia nên suy nghĩ thận trọng về việc gia nhập AIIB cho đến khi ngân hàng này thể hiện được khả năng quản trị, tính bền vững và các biện pháp bảo vệ môi trường, xã hội.
Hiền Thảo (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)