Lính Ukraine đầu tiên bị bắt vì “vi phạm lời thề" ở Crimea

Google News

(Kiến Thức) - Một binh lính Ukraine đã bị bắt vì tội đào ngũ trong thời gian diễn ra sự kiện Crimea, văn phòng công tố quân sự của Ukraine cho biết.

Văn phòng công tố quân sự Ukraine cho biết, người lính đầu tiên kí hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga ở Crimea, đã bị bắt giữ ở Ukraine.
Trước khi Crimea sáp nhập vào Nga, viên trung sĩ này đóng quân ở Perevany. Một tháng trước, anh này gọi điện cho mẹ và thông báo mình sẽ rời nhà ở vùng Nikolaev, Ukraine để lên Thủ đô Kiev làm việc. Khi đang tìm cách qua biên giới ở Jankoi, anh bị quân đội Ukraine bắt giữ vì tội đào ngũ. Theo luật pháp hiện hành ở Ukraine, viên trung sĩ này sẽ phải đối mặt với án phạt từ 2 đến 5 năm tù.
Linh Ukraine dau tien bi bat vi “vi pham loi the
 Một binh sĩ Crimea bị bắt vì tội đào ngũ. (Hình minh họa)
Cuộc điều trần của vụ việc này sẽ được bắt đầu sau một tuần nữa.
 Hơn 6,000 binh sĩ, đang thực hiện nghĩa vụ tại Crimea với tư cách là một phần quân đội của Nga, bị chính quyền Ukraine gán cho tội danh phản quốc và đào ngũ.
Nguyễn Trung (theo Rosbalt.ru)

Bình luận(0)