Kiev và ly khai đều rút vũ khí hạng nặng về

Google News

(Kiến Thức) - Cả lực lượng chính phủ và phe ly khai đang rút dần các loại vũ khí hạng nặng, đúng như cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk.

“Việc rút các vũ khí hạng nặng từ đường ranh giới đang diễn ra dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Họ (tức Kiev) rút vũ khí của họ. Chúng tôi cũng làm điều tương tự”, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Igor Plotnitsky ngày 24/9 cho phóng viên biết.
Một xe tăng hạng nhẹ của Quân đội Kiev dừng bên ngoài lối đi vào doanh trại Anadol.
Trước đó, ngày 22/9, Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), Đại tá Andriy Lysenko cho hay, lực lượng quân đội của họ bắt đầu thu các vũ khí hạng nặng ra xuống 15 km so với đường phân cách ở chiến tuyến. Theo ông này, bên phía ly khai thân Nga cũng đang rục rịch chuẩn bị làm điều này.
Biên bản ghi nhớ giữa chính quyền trung ương Kiev và ly khai ngày 19/9 tại Minsk nêu rõ, hai bên phải chấm dứt hoạt động tấn công, rút vũ khí hạng nặng ra vị trí cách chiến tuyến mỗi bên 15 km nhằm thiết lập vùng đệm có phạm vi 30 km.
Thanh Nga (theo Ria Novosti)

Bình luận(0)