Kiev tố ly khai cố làm mất ổn định Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - "Phe ly khai, lính đánh thuê Nga đang cố gắng làm mất ổn định tình hình trong khu vực chiến sự với nỗ lực chuẩn bị các hành động khủng bổ".

Theo phóng viên của hãng thông tấn Unian, phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin phân tích thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Andrei Lysenko thông báo tin tức trên với các phóng viên trong buổi họp báo ngắn vào ngày 21/9 ở Kiev.
Một cư dân lớn tuổi đi ngang qua hai xe quân sự bị cháy rụi ở lề đường.
“Trong thời gian từ 13/4 đến 21/9 năm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nhận 702 báo cáo về âm mưu thực hiện những cuộc tấn công khủng bố trên nước ta. Số lượng báo cáo nhận được nhiều nhất là ở Kiev (278 báo cáo), tỉnh Lviv (60), Donetsk, Odessa và Kharkov (45), Zaporozhye (32), Dnepropetrovsk (30), Chernihiv (22)”, Phát ngôn viên Lysenko cho hay.
Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng, hầu hết các báo cáo mà họ nhận được từ người dân đều xuất phát từ hai tỉnh miền đông là Lugansk và Donetsk, hiện nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga.
Thanh Nga (theo Unian)

Bình luận(0)