Iraq tuyên bố từ chối can thiệp từ nước ngoài chống IS

Google News

(Kiến Thức) - Iraq từ chối mọi can thiệp của quân đội nước ngoài hỗ trợ lực lượng chính phủ chống IS và kêu gọi lực lượng Sunni từ bỏ hy vọng này.

Ngày 20/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố rằng Iraq không cho phép bộ binh từ các nước đem quân vào bên trong lãnh thổ nước này.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng nước này có cuộc gặp với đại giáo chủ Hồi giáo Ali al-Sistani ở Iraq, người có quyền lực và tiếng nói nhất trong thế giới Hồi giáo dòng Shia.
Iraq tuyen bo tu choi can thiep tu nuoc ngoai chong IS
 
Tiếp đến, Thủ tướng Iraq sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Iran, đất nước láng giềng, nơi địa bàn chiếm đóng của IS chỉ cách biên giới nước này vài km. Cuộc gặp lần này, 2 bên sẽ tập trung bàn về các biện pháp hợp tác chống lại sự bóng đen của Nhà nước Hồi giáo đang ngày một phình to ra. 
Tuấn Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)