Hàng nghìn binh sĩ Ukraine tham chiến ở miền đông bị khởi tố

Google News

(Kiến Thức) - Ukraine khởi tố hàng nghìn vụ việc nhằm vào binh sĩ Ukraine tham chiến ở miền đông vì không thi hành mệnh lệnh, ăn cắp, cướp bóc và giết người.

Trưởng công tố Ukraine Yarema tuyên bố rằng công tố quân sự đã khởi tố hơn 3000 vụ việc hình sự chống lại các binh sĩ ở vùng ATO vì không tuân theo mệnh lệnh, ăn cắp, cướp bóc và giết người.
Tuyên bố này được ông Yarema đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Focus.
Binh sĩ tình nguyện Ukraine ở miền đông. 
“Cụ thể, công tố Quân đội Ukraine đã khởi tố hơn 3000 vụ án hình sự đối với các binh sĩ vì những tội thực hiện có hệ thống ở vùng ATO. Đấy là không tuân theo mệnh lệnh, ăn cắp vũ khí, tấn công cướp bóc và giết người”, Lãnh đạo công tố Ukraine nói.
Trước đó báo Korrespondent đã đưa tin, trưởng công tố tuyến bố từ vùng ATO các binh sĩ vận chuyển vũ khí một cách có hệ thống. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về việc các binh sĩ tình nguyện Ukraine cướp bóc của người dân cũng như có các hành vi thể hiện sự tàn bạo.
Thậm chí, lãnh đạo phe ly khai còn tố lính tình nguyện Ukraine hãm hiếp hàng trăm phụ nữ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phe chính phủ công nhận.


Vũ Anh (theo Korrespondent)

Bình luận(0)