Động đất mạnh tạo ra sóng thần ở Thái Bình Dương

Google News

(Kiến Thức) - Một trận động đất ngoài khơi quần đảo Solomon mạnh 8,0 độ richter hôm qua gây ra sóng thần ở ngoài khơi quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương.

Dong dat manh tao ra song than o Thai Binh Duong
 Động đất gây sóng thần ở ngoài khơi quần đảo Solomon.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách Honiara, thủ phủ của quần đảo Solomon, 360 dặm về phía Đông-Đông Nam và ở độ sâu 3,6 dặm.
Brian Shiro, một nhà địa vật lý của Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, mô tả sóng thần là "đáng kể" và cao tới 1 m.
Cảnh báo sóng thần đã có hiệu lực đối với quần đảo Solomon, Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis và Futuna (theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương).
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo: “Sóng thần có thể đã tàn phá vùng duyên hải gần tâm chấn động đất và cũng có thể là một mối đe dọa đối với bờ biển xa hơn. Các nhà chức trách nên có hành động thích hợp để đối phó tình huống này”.
Cao ủy New Caledonia đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức dân chúng sinh sống ven bờ biển phía Đông New Caledonia và quần đảo Loyalty.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong do trận động đất-sóng thần này gây ra.
Lê Chân (theo CNN)

>> xem thêm

Bình luận(0)