Bầu cử QH ở Donbass chỉ diễn ra ở vùng quân chính phủ

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc bầu cử quốc hội sớm ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ chỉ diễn ra ở các khu vực nằm dưới tầm kiểm soát của Quân đội chính phủ.

Đó là tuyên bố của Quốc hội Ukraine (tức Rada Tối cao) Oleksandr Turchynov. “Cuộc bầu cử Quốc hội sớm sẽ được tổ chức ở vùng Donbass, nơi đang diễn ra chiến dịch quân sự chống người biểu tình đòi ly khai. Tôi cho rằng, cuộc bầu cử này có thể diễn ra chỉ ở các huyện, tỉnh đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền và Quân đội chính phủ. Chỉ ở những vùng như vậy, chúng tôi mới có thể bảo vệ quyền công dân để họ tự do bày tỏ nguyện vọng của mình”, ông Turchynov nói trong cuộc họp báo ngắn ở Kiev ngày 30/9.
 Thành viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ukraine trút phiếu bầu ra khỏi thùng để kiểm phiếu. (Ảnh minh họa)
Ông khẳng định, sự kiện này sẽ không được tiến hành ở các vùng do phe ly khai chiếm đóng.
“Tôi chắc chắn rằng, ở các vùng do ly khai chiếm giữ, cuộc bầu cử sẽ không thể diễn ra. Đó sẽ là một trò hề, một sự giả mạo. Đồng thời, nếu các cuộc bầu cử có diễn ra ở các vùng ly khai chiếm đóng thì đấy chỉ là cơ hội để hợp pháp hóa những kẻ khủng bố, làm mất uy tín của cuộc bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Theo đó, người dân Ukraine sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 này.
Thanh Nga (theo Inter fax)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Hoàng Quỳnh

Trò hề của trò hề là trân chính