Bài trừ bài bạc, mại dâm: Trung Quốc bắt 30 nghìn người

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc bắt giữ hàng chục nghìn tội phạm liên quan đến các vụ mua dâm, tổ chức đánh bạc.

Theo Reuters, Trung Quốc đã bắt giữ khoảng hơn 30 nghìn người trong cuộc truy bắt tội pham mua dâm và cá độ kéo dài 2 tháng vừa qua,.
Hình minh họa.
Trong cuộc truy bắt gần đây nhất, cảnh sát ở một tỉnh phía Nam Quảng Đông đã bắt giữ 3014 người và bắt tạm giam hình sự hơn 8000 người tính đến ngày 15/12.
Tại thành phố Huệ Châu, cảnh sát đã bắt giữ một đường dây cá độ trực tuyến với tổng giá trị tiền cược lên đến 30 triệu Nhân Dân Tê (khoảng 4,82 triệu USD) vào 24/11. 
Cá độ là một hình thức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc kể từ 1949, mặc dù công ty sổ xố kiến thiết của nhà nước vẫn hoạt động.
Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch truy quyết mại dâm từ tháng 4. Đây là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm sạch Internet. 
Nguyễn Trung

Bình luận(0)