Diễn đàn công tác vận động tri thức của Liên hiệp Hội Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hiện nay, Ban Tuyên giáo TW đang chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. 

8h30 sáng nay (19/6), tại Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra Diễn đàn “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW”.
Tham dự diễn đàn, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có đồng chí GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; tiến sĩ Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS Lê Công Lương – Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam... và nhiều đại biểu tới từ các Bộ, ban ngành TW, địa phương.
 Toàn cảnh Diễn đàn "Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức" tại LHH Việt Nam.
Phát biểu tại Diễn đàn, tiến sĩ Phạm Văn Tân cho biết, tại Hội nghị TW 7 Khóa X, Ban Chấp hành TW đã thảo luận và ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 về xây dựng đội ngũ ti thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo ý kiến chung của xã hội thì từ ngày thành lập Đảng, lần đầu tiên Đảng ta ban hành nghị quyết riêng về công tác vận động trí thức và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của đội ngũ tri thức.
Hiện nay, Ban Tuyên giáo TW đang chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.
Việc Liên hiệp Hội tổ chức Diễn đàn bàn về nội dung này là rất cần thiết nhằm mở rộng trao đổi, đánh giá về kết quả thực iện Nghị quyết, nhất là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết từ năm 2013 trở lại đây sau báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Tuyên giáo TW năm 2012 và đề xuất những nội dung cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)