Tiêu hủy 129 kg kẹo Trung Quốc không rõ nguồn gốc

Google News

(Kiến Thức) - Chiều ngày 22/1, Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tiến hành tiêu hủy 129kg kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có in chữ Trung Quốc. 

Liên quan đến việc tiêu hủy 129kg kẹo không rõ nguồn gốc, trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm tra tại hộ kinh doanh bánh kẹo và tạp hóa Gia Huy, tại số 48 Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, do bà Dương Thị Thu (SN 1980) làm chủ cơ sở.
Tieu huy 129 kg keo Trung Quoc khong ro nguon goc
Hình ảnh cơ sở Gia Huy, nơi bị Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện vi phạm. 
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này vi phạm các hành vi sau: nơi để thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc.
Được biết cơ sở này, thường lấy bánh kẹo của các công ty sản xuất và bán hàng ở tỉnh Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội rồi sau đó về đem đi phân phối ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa).
Tieu huy 129 kg keo Trung Quoc khong ro nguon goc-Hinh-2
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số tang vật vi phạm. 
Sau khi ra quyết định xử phạt cơ sở này với mức xử phạt 5 triệu đồng. Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số kẹo vi phạm trên.
Duy Anh

Bình luận(0)