Phát sốt: Trồng giống ổi trái xanh lại ra quả màu tím

Google News

Anh Lâm Văn Chính, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) gieo hạt ổi xá lị trái xanh, nhưng lại có vài cây cho quả ổi tím.

Phat sot: Trong giong oi trai xanh lai ra qua mau tim
 

Điều này vô tình đã mở ra cơ hội làm ăn khấm khá cho gia đình anh, đưa tới người tiêu dùng 1 loại trái ổi mới

Mặc dù mới xuất hiện trên thị trường cách đây không lâu, song ổi tím lá nhỏ ra trái quanh năm đã gây được sức hút đặc biệt với nhiều khách hàng. Người trồng thành công giống ổi này là anh Lâm Văn Chính, ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc.

Anh Chính cho hay, anh bén duyên với giống ổi lạ kể từ khi được người quen cho một cây ổi xá lị trái xanh có lá nhỏ và vị thơm. Sau đó, anh lấy hạt nhân giống ra trồng thử thì cây con lại là cây ổi tím, có trái cũng màu tím. Thấy vậy, anh đã nhân thêm số lượng để bán ra thị trường.

Phat sot: Trong giong oi trai xanh lai ra qua mau tim-Hinh-2
 

Tuy nhiên, theo anh Chính, trong 100 cây con chỉ có khoảng vài cây ổi tím còn lại đều là ổi xanh. Ngoài việc cho trái có vị thơm ngon, ổi tím còn dùng làm kiểng nên rất được khách hàng ưa chuộng.

Hiện tại, cây con được anh bán với giá 40.000 đồng/ cây. Riêng cây cao từ 1m trở lên có giá từ 400.000- 2.000.000 đồng/cây.

Theo Trần Ngọc (Báo Vĩnh Long)

>> xem thêm

Bình luận(0)