Giày cao gót 2,3 tỷ đồng, bảo hành 1.000 năm

Google News

(Kiến Thức) - Đôi giày cao gót làm từ bạch kim đầu tiên vừa được tung ra thị trường được xem là đôi giày đắt nhất thế giới, với giá 110.000 USD.

 
Công ty House of Borgezie vừa cho ra mắt 1 đôi giày cao gót bạch kim cực kỳ sang trọng. Là đôi giày đầu tiên trong dòng sản phẩm, nó đã khẳng định đẳng cấp của mình trên thị trường với kiểu dáng độc đáo, chất liệu đá quý. Các nhà thiết kế cho biết họ phải mất hơn 4 năm để tạo ra đôi giày độc nhất này bởi vì bạch kim là một chất rất khó để chế tạo.
Đôi giày được chào bán với giá 110.000 USD. Các công đoạn đều được làm bằng tay hết sức công phu, tỉ mỉ, sử dụng nhiệt độ cao để làm tan chảy bạch kim. Nhà sản xuất cho biết, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm này bởi nó có thời gian bảo hành trong khoảng 1.000 năm.
Thương Trần (theo Therichest)

Bình luận(0)