Giá hoa ngày 8/3 ngất ngưởng vẫn đắt khách

Google News

(Kiến Thức) - So với ngày thường, giá hoa 8/3 tăng 2-3 lần, song nhờ tung đủ mặt hàng độc, lạ nên các cửa hàng vẫn có thể níu chân khách.

Trên thị trường hoa tươi Hà Nội, giá hoa 8/3 đang có sự chênh lệch rõ rệt giữa các shop và hàng bán lẻ bên ngoài.
Nắm bắt nhu cầu và tâm lý của người mua ưa hàng độc, lạ, hàng loạt shop hoa Hà Nội nhập khẩu các loại hoa như hồng, mẫu đơn, ….. Trung bình mỗi cành hoa này có giá từ 200.0000 đồng đến 600.000 đồng, rất đắt đỏ. Theo đó, giá mỗi bó hoa ngoại (hồng Ecuador, hồng Hà Lan, nhím biển)... có thể lên tới 1- trên 3 triệu đồng. 
Theo chị Hoa (chủ shop hoa tại Xã Đàn – Đống Đa- Hà Nội): “Mặc dù hoa 8/3 năm nay đắt song lượng khách mua không hề ít, thậm chí số đơn đặt hàng từ ngày 2-7/3 của cửa hàng đã tăng 10% so với năm trước. Khách có thu nhập dễ dàng chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3”. 
Cho dù mức giá cao song nhiều shop hoa uy tín đã công bố giá hoa từ đầu tháng 3 trên các website trực tuyến và không tăng giá cho đến sát ngày 8/3. Thậm chí không ít shop giảm giá 10 – 25% hoa đặt trước từ 2 – 7/3 để kích cầu mua sắm.
Gia hoa ngay 8/3 ngat nguong van dat khach
Hoa 8/3 nhiều chủng loại trên thị trường.
Trong khi đó, các cửa hàng bán lẻ trên các đường Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Thái Hà… khá loạn mức giá, không tập trung vào các loại hoa độc, lạ, mà chủ yếu bán các loại hoa quen thuộc như hồng, ly, lan, babi… tuy giá mỗi cành hoa rẻ hơn so với hoa nhập ngoại, song so với ngày thường, giá đã đội lên 2-3 lần, mỗi cửa hàng lại “hét” một mức khác nhau. Càng gần đến ngày 8/3, giá hoa càng tăng lên. Giá hoa hồng bán lẻ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/cành. Riêng hồng Đà Lạt có giá 15.000 – 20.000 đồng/ cành (tăng 3-4 lần), hoa ly tăng 50.000 – 70.000 đồng/ bó (10 cành, tùy loại). 
Năm nay, trung bình các bó hoa có giá từ 200.000 đồng đến trên 500.000 đồng, tăng gấp đôi so với ngày thường. Lẵng hoa có giá cao hơn một chút, từ 200.000 đồng đến trên 600.000 đồng. Các gánh hàng hoa cũng có sự tăng giá từ 20.000 - 30.000 đồng/bó (tùy loại hoa). Tại nhiều tuyến phố Trần Phú (Hà Đông), Tây Sơn... có nhiều trường Đại học, hoa tươi vỉa hè có giá "mềm" hơn các cửa hàng, từ 80.000 - 300.000 đồng/bó, hoa bán lẻ dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/bông.
Gia hoa ngay 8/3 ngat nguong van dat khach-Hinh-2
Các gánh hoa cũng tăng giá ngày 8/3. 
Ngoài lý do là ngày lễ tết tăng giá, việc các loại hoa bán lẻ trên thị trường có giá “trên trời” còn được các tiểu thương giải thích do khan hiếm hàng. Chị Hoa (chủ cửa hàng trên đường Xuân Thủy – Cầu Giấy) cho biết: “8/3 năm nay nhập hàng khó và đắt hơn vì trước đó là Tết, Valentine, rồi rằm tháng giêng, lượng hoa về ít, cửa hàng phải tăng giá”.
Theo kinh nghiệm của không ít nhân viên của các cửa hàng hoa tại Hà Nội thì từ 7-8/3 là cao điểm bán chạy hàng, thậm chí tối muộn của ngày 8/3 vẫn có thể bán được. Mặc dù mức giá cao, song tâm lý và nhu cầu mua hoa vẫn nhiều nên các cửa hàng đắt khách. 
Việc đội giá mặt hàng hoa dường như đã trở thành thông lệ hàng năm, vào các dịp lễ tết, bởi vậy, một lượng khách khá đông đã đặt hoa trước ngày 8/3, mức giá trung bình từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/bó, phổ biến hơn cả.
Gia hoa ngay 8/3 ngat nguong van dat khach-Hinh-3
Chậu hoa đẹp mắt dịp 8/3.
Năm nay ngoài hoa tươi bán cành, trên thị trường xuất hiện các loại hoa ngoại, được trồng chậu, bán với giá khá đắt, từ 800.000 đồng đến trên 1 triệu đồng như hồng cổ Sapa (loại hơn chục năm), hồng Nhật, hồng leo… Những cây 5-7 năm giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Riêng dòng hoa oải hương có giá "mềm" hơn, với 100.000 đồng/ chậu chưa có hoa và 250.000 đồng/chậu đã có nụ hoa, chậu tulip 200.000 - 300.000 đồng.
Các loại hoa vĩnh cửu, hoa khô… được rao bán trên mạng và tại các cửa hàng quà tặng trên phố Kim Liên, Đội Cấn chỉ tăng giá nhẹ, khoảng 5%.
Ngọc Linh

>> xem thêm

Bình luận(0)