Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Bắc Kinh đang đề xuất kế hoạch xây dựng một sân bay mới, lớn nhất thế giới với công suất phục vụ 100 triệu du khách mỗi năm.

Dự án được xem là sân bay trung tâm của Trung Quốc, lớn hơn nhiều so với sân bay quốc tế Bắc Kinh hiện tại.

Việc thi công sân bay mới dự kiến bắt đầu năm 2014 và được hoàn thành vào năm 2018. Sân bay sẽ có đường lăn, phục vụ 45 triệu du khách mỗi năm trong giai đoạn đầu và sau khi công trình hoàn thành, số lượng khách sẽ tăng thêm 70 triệu người vào năm 2025.

 Sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc).

Dự án xây dựng sân bay mới đang được Hội đồng nhà nước Trung Quốc xem xét để thông qua. Nếu được phê duyệt, sân bay mới sẽ được đặt tại quận Đại Hưng, Bắc Kinh.

Hiện, sân bay quốc tế Bắc Kinh có thể phục vụ 81,8 triệu người với 557.000 chuyến bay vào năm 2012, vượt qua cả sân bay Heathrow của London (Anh) là sân bay lớn thứ hai thế giới trong 3 năm qua, theo Hội đồng sân bay quốc tế.

Khả năng phục vụ hành khách của sân bay quốc tế Bắc Kinh khiến nó trở thành sân bay lớn nhất ở Trung Quốc từ năm 2009, lớn hơn cả sân bay Hồng Kiều Thượng Hải và sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải gộp lại.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Nguyên Thảo (Theo Wantchintimes)

Bình luận(0)