Tháp khủng 65 tầng lấn biển Nha Trang bị "khai tử"

Google News

Dự án đầu tư phát triển bãi biển Phoenix với công trình điểm nhấn là tháp 65 tầng lấn biển Nha Trang đã chính thức bị tỉnh Khánh Hoà thu hồi giấy phép.

Ngày 1/7, ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Khánh Hòa, cho biết, vừa có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án phát triển bãi biển Phoenix - TP Nha Trang (với điểm nhấn là tòa tháp 65 tầng lấn biển Nha Trang) do đã quá hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đóng góp vốn.
Cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng cho biết sẽ thu hồi dự án phát triển bãi biển Phoenix vì quá hạn đóng vốn điều lệ.
Cụ thể, tại Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 20/8/2014, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 3/11/2014 cho dự án đầu tư phát triển bãi biển Phoenix, phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam, quy định việc góp vốn điều lệ của nhà đầu tư để thực hiện dự án như sau: Vốn góp lần đầu 20% vốn điều lệ, tương ứng 420 tỷ đồng vào trước ngày 20/11/2014; vốn góp của 80% vốn điều lệ, tương ứng 1.680 tỷ đồng, được cam kết hoàn thành trước ngày 20/8/2017.
Mặc dù, UBND tỉnh Khánh Hòa đã 2 lần gia hạn thời gian góp vốn điều lệ (gia hạn góp vốn điều lệ lần đầu đến ngày 9/4/2015 và lần 2 là ngày 30/6/2015), nhưng Dewan Việt Nam đã không thực hiện đúng quy định.
Thap khung 65 tang lan bien Nha Trang bi khai tu
Phối cảnh dự án phát triển bãi biển Phoenix tại Nha Trang, Khánh Hoà. 
Ngày 18/5 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Dewan Việt Nam hoàn thành việc góp vốn điều lệ đúng tiến độ. Nếu đến ngày 30/6 mà công ty không hoàn thành thì Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix.
Tại cuộc họp với UBND tỉnh giải quyết vấn đề liên quan đến dự án này vào ngày 26/6, ông Simon Ira Davies, Phó Giám đốc Dewan, xin phép vắng mặt với lý do “đang có mặt ở Ấn Độ để làm các thủ tục chuyển nguồn vốn về Việt Nam và tôi sẽ không thể về Việt Nam trước ngày 8/7/2015”.
Trong văn bản gửi UBND tỉnh ngày 23/6, Công ty Dewan cho rằng lý do chậm trễ là do việc chỉnh sửa giấy chứng nhận đầu tư và tiếp tục đề nghị xin gia hạn thêm 30 ngày để góp vốn điều lệ lần đầu.
Theo Sở KH&ĐT, lý do này không chính đáng, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi giấy phép đầu tư dự án phát triển bãi biển Phoenix của Công ty Dewan.
Trước đó, theo Giấy chứng nhận đầu tư mà UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/8/2014, thì dự án phát triển bãi biển Phoenix có diện tích 74,16 ha, nằm ở khu vực bãi biển chính, đẹp nhất ở TP Nha Trang, bắt đầu từ chân cầu Trần Phú ở hướng Bắc đến đường Dã Tượng ở phía Nam. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 26.250 tỷ đồng.
Điều quan ngại lớn nhất trong dự án này là Dewan được xây dựng tổ hợp cao ốc lên đến 65 tầng và hệ thống khách sạn cao 45 tầng ở phía Đông đường Trần Phú, TP Nha Trang. Do đó, dự án đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà khoa học, người dân TP Nha Trang vì cho rằng dự án sẽ “bê tông hóa” bãi biển Nha Trang, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên Vịnh Nha Trang.
Từ cuối tháng 4/2015, Công ty này còn tự ý dựng 11 bảng “cấm xâm phạm” dọc công viên bờ biển Nha Trang, khiến cán bộ và nhân dân địa phương phản ứng gay gắt.
Theo ANTT

Bình luận(0)