Khai tử Samsung Galaxy Note 7: Xuất khẩu VN ảnh hưởng thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Sau sự kiện khai tử Samsung Galaxy Note 7, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu.

Đầu tháng 9 vừa qua, Samsung đã phải thông báo thu hồi 2,5 triệu máy Galaxy Note 7 trên toàn cầu đồng thời ngừng sản xuất Galaxy Note 7 sau khi xảy ra những sự cố cháy nổ pin khi đang sạc điện. Sự kiện khai tử Samsung Galaxy Note 7 này khiến Samsung có thể thiệt hại lên đến 17 tỷ USD. Nhiều ý kiến lo ngại việc Samsung thu hồi Galaxy Note 7 sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam.
Samsung khai tử Note 7 có ảnh hưởng như thế nào tới xuất khẩu của VN 
Theo thông tin trên báo Lao động, đến nay Samsung đã đầu tư vào Việt Nam khoảng gần 15 tỉ USD, trong đó có hai dự án lớn nhất của Samsung Việt Nam là: Khu tổ hợp là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với diện tích 110ha ở Yên Phong, Bắc Ninh và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) rộng 170ha ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Cả ai nhà máy này đều sản xuất và lắp ráp điện thoại di động, máy tính bảng và linh kiện điện thoại. Sản phẩm là nguồn xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Ngoài ra, Samsung còn đầu tư hơn 3 tỉ USD vào Samsung Display (Bắc Ninh); 300 triệu USD vào Trung tâm R&D chuyên nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm mới của tập đoàn.
Năm 2015, Samsung xuất khẩu khoảng 32,5 tỉ USD, và hai nhà máy ở Bắc Ninh đã cung cấp 200 triệu điện thoại di động ra toàn cầu. Năm nay nhà máy ở TP HCM và Samsung Display sẽ tiếp tục đi vào hoạt động, sản lượng cung cấp ra toàn cầu dự kiến rất lớn.
Như vậy, việc hãng điện tử Hàn Quốc liên tục mở rộng quy mô sản xuất, các nhà máy với diện tích sử dụng rất lớn tại nước ta trong vài năm trở lại đây, đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đồng thời đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu.
Cũng chính vì lý do này, sau sự cố Galaxy Note 7, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, một phần lý do giá trị xuất khẩu giảm 6,8% trong tháng 9 so với tháng trước là do thu hồi Note 7.
Chia sẻ tại buổi công bố báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III/2016 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức, ông Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại cho rằng, động lực quan trọng giúp nền kinh tế phục hồi trong quý III và quý IV nằm ở mặt hàng điện thoại di động của Samsung bởi nhóm hàng điện thoại, linh kiện điện tử của Samsung chiếm tỷ lệ lớn, lên tới 20% trong kim ngạch xuất khẩu.
Tuy nhiên, ông cũng đánh giá, hiện Samsung đang gặp khó khăn với sự cố dòng điện thoại Galaxy Note 7, việc thu hồi dòng sản phẩm này trên phạm vi toàn cầu chắc chắn sẽ khiến xuất khẩu điện thoại của Samsung sẽ chững lại và ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam nói chung.
Còn theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh trả lời trên Tuổi Trẻ cho hay, khoảng 3 năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Samsung. “Không rõ sản phẩm Galaxy Note 7 có sản xuất ở các Khu công nghiệp Samsung ở Thái Nguyên, Bắc Ninh hay không? Nếu sản xuất ở đây, biến động từ việc thu hồi sản phẩm sẽ tác động rất lớn đến kim ngạch xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam do nhóm hàng điện thoại, linh kiện điện tử của nhà sản xuất Samsung chiếm tỷ lệ rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu ”, ông Ánh nói.
Bên cạnh đó, TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR kết luận rằng, nền kinh tế đang quá phụ thuộc vào xuất khẩu và xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến dịch thu hồi sản phẩm của Samsung. Thông tin này sẽ được bổ sung vào báo cáo chi tiết kinh tế vĩ mô quý III/2016.
Hồng Liên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)