Ái nữ, thiếu gia nhà đại gia Trầm Bê thay cha lên ngôi

Google News

Ái nữ, thiếu gia nhà đại gia Trầm Bê đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư.

Đại gia Trầm Bê sinh ra trong một gia đình nghèo gốc Hoa ở Trà Vinh.Trước khi trở thành đại gia quyền lực trong giới ngân hàng, ông Trầm Bê từng trải qua một tuổi thơ cơ cực bao cậu bé quê mùa nào khác.
Ông sinh ra và lớn lên tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Những người lớn tuổi đang sống ở Trà Cú ngày nay đều biết chuyện ổng nuôi từng con gà, con heo... đợi lớn mang ra chợ bán, kiếm tiền nuôi ba má. Quanh năm chỉ có một bộ đồ dính da.
Tuổi thơ nghèo khó của đại gia Trầm Bê cũng được ông Thạch Song Sơn – nguyên Đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa X, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ:
"Tôi biết Trầm Bê có được ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu gian khổ. Theo tôi biết, Trầm Bê từng phải đi ở đợ cho hào phú, sáng sáng dắt bầy trâu ra đồng... chở củi mướn.
Có lần, đang chở củi cho người ta, gặp sóng to, gió lớn, chìm xuồng tưởng chết. Cực khổ trăm bề, khi thành đại gia, Trầm Bê vẫn không quên nguồn cội nghèo khó của mình, luôn hướng về quê hương.
Trải qua bao thăng trầm trong quá trình lập nghiệp, hiện ông Trầm Bê đã là một trong những đại gia giàu nhất Việt Nam, ông nguyên là chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn và hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Triều An.
Ai nu, thieu gia nha dai gia Tram Be thay cha len ngoi
Đại gia Trầm Bê và các con. 
Ngoài ra, ông còn cùng với gia đình tham gia Hội đồng Quản trị của một số công ty như Ngân hàng Phương Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Phương Nam, Công ty Chứng khoán Phương Nam và gần đây nhất là Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Đại gia Trầm Bê là một người khá kín tiếng, rất ít người Việt biết đến tên tuổi của vị đại gia miền Đông Nam Bộ.
Chỉ đến khi vụ việc con trai cả của ông Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân bị bắt cóc và bị đòi tiền chuộc lên tới 10 triệu USD, tương đương 160 tỷ đồng vào thời điểm trước năm 2005, lúc đó độ giàu có của nhà đại gia Trầm Bê mới dần dần được hé lộ.
Trầm Bê có vợ là Viên Đông Anh. Hai ông bà có ba người con là Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa. Họ hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư.
Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng Trầm Bê, Tổng Giám đốc của Công ty Sơn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.
Khối lượng cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã HoSE: STB) mà Trầm Trọng Ngân nắm giữ là 40 triệu đơn vị, chiếm 4,11% vốn điều lệ của STB.
Ai nu, thieu gia nha dai gia Tram Be thay cha len ngoi-Hinh-2
Trầm Thuyết Kiều, sinh năm 1983 - hiện nắm gần 10% cổ phần và là Phó Tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank). 
Ái nữ duy nhất trong gia đình họ Trầm - Trầm Thuyết Kiều, sinh năm 1983 - hiện nắm gần 10% cổ phần và là Phó Tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank).
Trầm Thuyết Kiều cũng là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam.
Ngoài ra, ông Lê Trọng Trí - chồng của cô Trầm Thuyết Kiều - cũng sở hữu 2.69 triệu cổ phiếu, tương đương 0,67% của SouthernBank.
Con trai trưởng Trầm Trọng Ngân giữ vị trí Tổng Giám đốc của Công ty Sơn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.
Khối lượng cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã HoSE: STB) mà Trầm Trọng Ngân nắm giữ là 40 triệu đơn vị, chiếm 4,11% vốn điều lệ của STB.
Cậu út Trầm Khải Hòa (sinh 1988) được coi là triệu phú USD trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Trầm Khải Hòa hiện là thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, đang nắm 20.820.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,14% số cổ phiếu đang lưu hành.
Tổng giá trị thị trường cổ phiếu STB mà ông Hòa đang nắm giữ đạt 483 tỷ đồng, tương đương 23 triệu USD.
Mới đây, Trầm Khải Hòa cùng với bố được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank - thành viên trẻ nhất từ trước tới nay.
Ái nữ, thiếu gia nhà Trầm Bê đều là những nhân vật đặc biệt, được đào tạo và rèn luyện trong môi trường kinh doanh từ nhỏ, và được kế nhiệm những vị trí được sắp đặt trong tầm tay từ người cha tài trí hơn người.
Hiện tại, 3 doanh nhân 8X họ Trầm là cổ đông “bự” của SouthernBank và Sacombank, và có lẽ, gia đình đại gia Trầm Bê là trường hợp “độc nhất vô nhị” trong lĩnh vực ngân hàng Việt theo mô hình "gia đình trị".
Theo Đời Sống & Pháp Luật

Bình luận(0)