Ít nhất 90 người chết trong vụ lở đất ở bắc Myanmar

Google News

(Kiến Thức) - Các quan chức địa phương cho biết, ít nhất 90 người chết và hơn 100 người khác vẫn mất tích trong một vụ lở đất ở bắc Myanmar.

“Cho tới thời điểm này, chúng tôi đã tìm thấy gần 80 thi thể nạn nhân từ trong đống đất lở. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích”, một quan chức từ cơ quan cứu hộ ở thị trấn Hpakant cho Reuters biết về vụ lở đất ở bắc Myanmar.
It nhat 90 nguoi chet trong vu lo dat o bac Myanmar
Mọi người tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất ở mỏ ngọc bích Hpakant hôm 21/11. 
Trong khi đó, một doanh nhân kinh doanh ngọc bích tên Brang Seng cho AP biết, vụ lở đất này xảy ra ở bang Kachin lúc trưa ngày 21/11 gần mỏ ngọc bích. Theo nhà chức trách, hầu hết những người chết đều là những dân làng tham gia đào bới đất do công nhân các mỏ ngọc bích gần đó đổ đi.
Cho tới sáng 22/11, lực lượng cứu hộ Myanmar tiếp tục đào bới để tìm nạn nhân ở khu vực hiện trường vụ lở đất. Có khả năng, số lượng thương vong sẽ tăng lên cao.
Ngành sản xuất, kinh doanh ngọc bích ở Myanmar đã đem lại doanh thu lên tới 31 tỷ USD (tương đương 48% GDP nước này) trong năm 2014.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)