256 trẻ được cứu khỏi tổ chức ăn mày chuyên nghiệp

Google News

(Kiến Thức) - 256 đứa trẻ bị ép lang thang khắp các đường phố xin tiền đã được cảnh sát giải cứu khỏi một tổ chức ăn mày chuyên nghiệp.

Ngày 28/5, những tổ chuyên án triệt phá nạn buôn bán trẻ em ở Ấn Độ đã giải cứu 256 đứa trẻ lang thang trên đường phố khỏi tổ chức ăn mày chuyên nghiệp.
Những đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên bị bắt buộc xin tiền những người qua đường, sau đó giao nộp tất cả tiền chúng xin được cho một tên đầu sỏ. Rất may, qua nhiều tháng điều tra, cảnh sát vùng Haryana đã tóm gọn tổ chức lạm dụng, bóc lột trẻ em này.
256 tre duoc cuu khoi to chuc an mày chuyen nghiẹp
 256 trẻ em đã được cứu khỏi tổ chức ăn xin trên khắp Ấn Độ.

Sau khi bắt những kẻ cầm đầu, những trẻ em bị lạm dụng sẽ được đoàn tụ với gia đình thông qua Hiệp hội Phúc lợi Trẻ em. 

Đại diện cảnh sát Ấn Độ cho hay, họ đã điều tra đường dây này từ rất lâu. Tổ chức ăn xin này có mặt khắp nơi và tổ điều tra đã phải phân cụm theo các thành phố như Panchkula, Ambala, Kurukshetra, Jind, Karnal, Rohtak, Gurgaon. 
Chiến dịch truy quét dự tính sẽ tiến hành tại nhiều thành phố khác nữa. Cảnh sát cam kết khi chiến dịch này được thực hiện thì sẽ không còn đứa trẻ nào bị lạm dụng, bắt đi ăn xin nữa.
Mi Trần (Theo Timesofindia)

Bình luận(0)