Chùa làng hẻo lánh 14 lần đón xá lợi từ khắp TG

Google News

Chùa Viên Đình (xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chỉ là một ngôi chùa làng giản dị, nhưng 14 lần đón xá lợi từ 8 quốc gia trên thế giới cúng dường.

Theo hòa thượng Thích Chơn Phương, trụ trì chùa Viên Đình, xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng.

 Hơn 30 bảo tháp đựng xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng.

“Với người thường, sau khi thiêu xác chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã. Nhưng với người có công phu tu hành gìn giữ giới luật, công năng tu tập thiền quán cao thâm thì sau lễ hỏa thiêu phần di cốt sẽ kết tinh thành những viên có hình thể hơi tròn, cứng, lớn nhỏ khác nhau. Xá lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Kinh Phật cổ thường đề cập đến xá lợi xương, xá lợi răng và ngọc xá lợi”, ông cho biết.

Theo chân vị hòa thượng, du khách đến thăm chùa sẽ được tận mắt chiêm bái hơn 30 bảo tháp chứa xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng. Trên ban thờ Phật, trong những bảo tháp nhỏ đặt vừa lòng bàn tay có rất nhiều hạt xá lợi màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng, có thứ trong như thủy tinh, có thứ trắng ngà như hạt gạo, có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê…

Theo tín ngưỡng nhà Phật, Phật tử nào chỉ được chiêm bái một lần cũng coi như là nhìn thấy Phật, còn cúng dường một viên xá lợi nhỏ bằng hạt cải thì công đức cũng vô lượng vô biên.

Hòa thượng Thích Chơn Phương cho hay, chùa Viên Đình được xây từ thời Lý, đến nay vẫn còn giữ được gác chuông cổ có tuổi thọ hơn 1.000 năm, quả chuông nặng tới hai tấn. Đến năm 2002, người dân trong thôn và Phật tử thập phương tự phát tâm bồ đề cúng dường, xây dựng nên ngôi chùa mới khang trang như ngày nay.

Từ năm 2002, đại đức Thích Chơn Phương bắt đầu hành trình đi tìm hiểu sự phát triển của đạo Phật trên khắp thế giới. Khi có duyên được đi cùng đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang thăm Bồ Đề đạo tràng tại Ấn Độ, gặp ngài Thích Huyền Diệu - Chủ tịch Hiệp Hội Phật giáo Thế giới của người Việt, ông đã bày tỏ nguyện vọng có ngọc xá lợi để tôn thờ ở chùa Viên Đình.

“Năm 2003, hoàng gia Thái Lan đã cử công chúa Thái Lan sang cúng dường ngọc xá lợi Đức Phật. Sau đó đích thân ngài Huyền Diệu cũng hai lần đến thăm chùa và cúng dường xá lợi. Nhờ nhân duyên được gặp thầy Huyền Diệu mà đến nay chùa đã được đón ngọc xá lợi lần thứ 14”.

Trong vòng 10 năm, hòa thượng Thích Chân Phương đã đi tới 54 nước trên thế giới. Song hành với đó là rất nhiều lần các chức sắc Phật giáo trên toàn thế giới cũng như Phật tử ở nước ngoài đến cúng dường xá lợi.

Điều đáng ngạc nhiên là ngôi chùa bé nhỏ nằm giữa cánh đồng làng từng đón đại diện hoàng gia Thái Lan, đón Tăng Thống Myanma, gần đây nhất (cuối năm 2012) là đón hòa thượng viện chủ viện Bảo tàng Ngọc xá lợi Đức Phật tại Yangon (Myanma) đến cúng dường ngọc xá lợi.

Dù đi khắp nơi, gặp gỡ với hàng ngàn Phật tử, nhưng thầy Thích Chơn Phương vẫn tâm niệm muốn trở về ngôi chùa làng an tĩnh nơi ngoại thành Hà Nội.

Ông chia sẻ: “Tôi thấy người Việt Nam trên khắp thế giới đều hướng về đạo Phật. Có thể vì họ sống xa quê hương, sau giờ làm việc mệt mỏi tìm đến đạo Phật, đến chùa, vì đó vừa là nơi an lành nhất, vừa là nơi gợi nhớ nhiều nhất đến bản sắc Việt”.

Kế hoạch sắp tới của vị đại đức trụ trì chùa Viên Đình là sẽ xây dựng bảo tháp 17 tầng ngay sát cửa chùa để lưu giữ xá lợi do các nước cúng dường.

“Công việc giáo hóa các Phật tử phát tâm cúng dường, xây dựng bảo tháp có thể mất đến mười năm. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ hoàn thành công việc này để xứng đáng với sự tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” của những tăng ni, Phật tử”, ông nói.

TIN BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU

Theo Xa lộ pháp luật

Bình luận(0)