700 chư tôn dự Đại lễ cầu siêu Quốc thái dân an

Google News

Đại lễ cầu siêu Quốc thái dân an năm 2013, diễn ra vào ngày 2/4 (nhằm ngày 22/2 ÂL) tại Long Hoa Thiên bảo.

700 vị chư tôn giáo phẩm thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội phật giáo TP.HCM, tỉnh hội phật giáo Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và phật tử thập phương sẽ tham dự Đại lễ cầu siêu Quốc thái dân an năm 2013, diễn ra vào ngày 2/4 (nhằm ngày 22/2 ÂL) tại Long Hoa Thiên bảo (Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Q.9, TP.HCM).

Thông tin được công bố chính thức vào ngày 26/3 từ Ban Tổ chức (BTC) Đại lễ tại TP.HCM. Năm nay, chương trình diễn ra trong hai ngày. Cụ thể, vào tối ngày 1/4 sẽ tổ chức lễ rước ánh sáng, lễ khai kinh, tụng kinh đại tạng.


Ngày 2/4 sẽ diễn ra các lễ cung nghinh Chư Tôn Đức Quang lâm chánh điện, lễ cầu siêu độ, cầu quốc thái dân an, lễ cúng ngọ, tiến linh, lễ cúng dường trai tăng,…

Bên cạnh đó, phật tử thập phương còn được tham dự các nghi thức tâm linh tại Long Hoa Thiên Bảo, Phật Thích Ca Cội Bồ Đề, Thánh Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thiên Cảnh Bồng Lai Lưu Ly Thất Bảo,…

Cũng theo BTC, đại lễ cầu siêu Quốc thái dân an là lễ hội được tổ chức định kỳ hàng năm, bên cạnh những nghi thức tâm linh với ý nghĩa cầu siêu độ cho hương linh của những người đã khuất được vãng sinh lạc quốc và đồng nguyện cầu cho quốc thái dân an, đất nước yên vui, nhà nhà thịnh vượng.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Phật tử Việt Nam

Bình luận(0)