Chung cư Usilk City: Hoảng hốt cả mảng trần đổ sập xuống nền nhà

Google News

(Kiến Thức) - Cả mảng trần thạch cao của một căn hộ tại khu chung cư Usilk City (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ đổ sập xuống nền nhà khiến cư dân hoảng hốt.

Vào khoảng 19h30 ngày 7/6, tại một căn hộ thuộc tòa nhà CT1 chung cư Usilk City (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bị bục đường ống nước khiến trần thạch cao của căn hộ đổ sập xuống dưới nền nhà.
Chung cu Usilk City: Hoang hot ca mang tran do sap xuong nen nha
 Đường ống nước bị bục khiến trần thạch cao của căn hộ đổ sập xuống dưới nền nhà.
Chung cu Usilk City: Hoang hot ca mang tran do sap xuong nen nha-Hinh-2
Nhiều đồ đạc bị trần nhà rơi trúng dẫn tới vỡ hoặc hư hỏng.
Theo phản ánh của chị Nguyễn Thu Hà (cư dân sống tại căn hộ 2005), sự cố bục đường ống nước xảy ra khiến căn nhà ngập trong nước, nhiều đồ đạc bị trần nhà rơi trúng dẫn tới vỡ hoặc hư hỏng, toàn bộ căn phòng đang ngổn ngang các vật liệu xây dựng rơi xuống.
"May mắn trần nhà không rơi trúng người nên không làm ai bị thương." - chị Hà cho biết.
Chung cu Usilk City: Hoang hot ca mang tran do sap xuong nen nha-Hinh-3
Căn phòng đang ngổn ngang các vật liệu xây dựng rơi xuống. 
Ngay sau sự việc xảy ra, chị Hà đã thông báo tới ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, đến hơn 21h cùng ngày, sau nhiều giờ gia đình chị vẫn chưa thấy ai đến khắc phục.
Được biết, Dự án tổ hợp căn hộ Usilk City do CTCP Sông Đà Thăng Long (SĐTL) là chủ đầu tư gồm 13 tòa nhà cao tầng hiện đại từ 25 đến 50 tầng với 2.700 căn hộ với tổng diện tích sàn trên 553.000m², diện tích tầng hầm trên 113.000m². Tổng mức đầu tư cho dự án này là 10.000 tỷ đồng.
Mặc dù khởi công xây dựng từ quý II/2008 nhưng đến nay dự án đã chậm tiến độ bàn giao nhà gần 5 năm. Chủ đầu tư đã nhiều lần cam kết, hứa hẹn với khách hàng về việc bàn giao nhà nhưng thực tế tiến độ triển khai vẫn rất “ì ạch”.
Trước đó, vào cuối tháng 2/2016, UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện đối với dự án Usilk City - khu đô thị Văn Khê mở rộng theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại thời điểm đó, nhiều nhóm khách hàng mua nhà tại dự án này liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố tố cáo Công ty CP Sông Đà Thăng Long có các dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn tại dự án không đúng; không sử dụng đúng mục đích số tiền huy động, tiến độ bị chậm trong nhiều năm.
Sở Xây dựng khẳng định, đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, chủ đầu tư đã bán và thu lượng tiền của khách hàng rất lớn, vì vậy mức độ ảnh hưởng của dự án với xã hội là nghiêm trọng nếu chủ đầu tư không hoàn thành dự án…
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, tức là đã sau hơn 1 năm sau ngày công bố quyết định thanh tra, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố Kết luận thanh tra về vụ việc này.
Bảo Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)