Vụ đánh CĐV Việt Nam được hooligan Malaysia chuẩn bị trước?

Google News

Theo tờ Goal phiên bản Malaysia, vụ tấn công cổ động viên Việt Nam trong trận bóng tối 7/12 đã được một nhóm quá khích chuẩn bị từ trước. 

Truyền thông Malaysia cho biết, những tên côn đồ đánh CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam chủ yếu là thành viên của nhóm Inter Johor Firms (IJF). Đây là một nhóm hâm mộ có phần cực đoan và quá khích của CLB Johor Darul Takzim, đội bóng rất giàu có mà chân sút Safee Sali đang đầu quân. Nhóm này đã gây ra không ít những vụ bạo lực trên khán đài, đặc biệt ở trận chung kết Cup Malaysia giữa Johor Darul Takzim và Pahang mới đây.
Ở trận đấu giữa Malaysia - Việt Nam, chính những thành viên IJF đã gây ra cảnh bạo lực trên khán đài khi tràn sang đánh cổ động viên Việt Nam, trong đó có cả phụ nữ. Phải mất một thời gian cảnh sát Malaysia mới thiết lập lại trật tự, đảm bảo sự an toàn cho những người Việt Nam.
Hơn 20 hooligan đã được chuẩn bị từ trước, đeo mặt nạ, giấu vũ khí để vào sân Shah Alam, chờ cơ hội để đánh cổ động viên Việt Nam. 
Theo tờ Goal phiên bản Malaysia, vụ tấn công này đã được chuẩn bị từ trước. Theo đó, có ít nhất 20 tên hooligan (chủ yếu là từ nhóm IJF) đeo mặt nạ che mặt và mang theo hung khí vào sân. Họ dễ dàng vượt qua lực lượng an ninh trước khi bắt đầu tấn công cổ động viên Việt Nam khi những người này ăn mừng ở thời điểm Văn Quyết đưa đội nhà vươn lên.
Sớm nhận diện được những kẻ quá khích, Liên đoàn bóng đá bang Johor đã quyết định cấm đến sân vĩnh viễn đối với những thành viên của IJF. Lệnh cấm không chỉ có hiệu lực tại sân Tan Sri Dato Haji Hassan Yunos ở Johor mà ở bất cứ sân nào tại Malaysia khi đội bóng của bang Johor đến thi đấu.
“Những thành viên của Inter Johor Firms đã đem đến tiếng xấu và họ sẽ sớm bị pháp luật trừng trị. Với nỗi ô nhục này, họ không xứng đáng được công nhận là những người con Johor”, Thái tử của bang Johor cho biết sau khi đưa ra án phạt vào hôm qua 8/12.
 Một thành viên cốt cán được nhận diện của nhóm IJF đã đánh các cổ động viên Việt Nam trên sân Shah Alam. 
Trong diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bày tỏ sự thất vọng với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi để các cổ động viên Việt Nam bị đánh trên sân Shah Alam. “Tôi thất vọng. Nó chỉ xảy ra tại Malaysia. Tại sao? Tôi muốn có câu trả lời. Các trận đấu vòng bảng tại Việt Nam và Singapore không xảy ra sự cố nào trong khi người hâm mộ Thái Lan cũng được bảo vệ an toàn trong trận bán kết lượt đi với Philippines tại Manila”, Datuk Azzuddin Ahmad cho biết trên tờ New Strait Times (Malaysia).
Azzuddin cũng ra thời hạn 1 tuần cho FAM để trả lời về nguyên nhân để xảy ra vụ việc. Nhiều khả năng, FAM sẽ bị phạt nặng vì để hooligan gây ra bạo loạn và đốt pháo sáng sau trận đấu. Về phần mình, FAM cho biết đã có 6 vụ bắt giữ liên quan đến việc hooligan đánh cổ động viên Việt Nam và nhiều người sẽ bị bắt giam sớm. Với những người gây ra sự việc này, FAM đang kiến nghị sẽ cấm họ đến sân vĩnh viễn để xem các trận đấu.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(5)

Minh Hiền

Coogn Hưởng

Đã được chuẩn bị trước mà ban tổ chức không làm được gì !!!

Minh Hiền

Công Tráng

Phải lên án mạnh mẽ, xử lý cả liên đoàn bóng đá Malaysia vì sự việc này.

Minh Hiền

Thế sơn

Đá bằng chân thua thì tìm cách dùng tay gỡ gạc, thôi CĐV Việt Nam thông cảm cho họ đi. Hôm 11/12 đội tuyển VN phải đá chiến thắng để không cần phải gỡ bằng tay như mấy bọn xấu xí đó !

Minh Hiền

Phan quoc khanh

Tôi thấy hơi bất ngờ về những hành động vị phạm pháp luật và thiếu văn hóa "quá khích - Hooligan" của một nhóm cổ động viên trong trận bán kết giữa Malaysia và Việt Nam. Tôi từng có thời gian 6 tháng học tập và làm việc tại Malaysia và tại Johor. Những người tôi được làm việc và tiếp xúc tại đây, họ đều rất thân thiện và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Minh Hiền

quan tuan

Nhóm này chắc tiên đoán Malaysia sẽ thua nên mới chuẩn bị thế. Làm ô danh cả nước. Phải bỏ tù chứ không chỉ cấm đến sân thi đấu.