Hồng Sơn mong Công Phượng đá chính trận gặp Indonesia

Google News

Cựu danh thủ Hồng Sơn nhắn nhủ Công Phượng phải cố gắng hơn nữa để cùng toàn đội ngược dòng trước Indonesia ở trận đấu lúc 19h ngày 7/12 tới. 

Hôm qua (5/12), Công Phượng tình cờ gặp cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Tiền đạo xứ Nghệ nhận cái bắt tay thật chặt, kèm những lời động viên chân thành từ đàn anh trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia.
Hong Son mong Cong Phuong da chinh tran gap Indonesia
Công Phượng vinh dự khi nhận những lời khích lệ từ đàn anh Hồng Sơn trước trận bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: Thuần Thư. 
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn mong rằng Công Phượng cần tự tin hơn, cố gắng nhiều hơn nữa để tìm lại phong độ ở trận đấu sắp tới.
"Trận lượt đi trên đất Indonesia, Công Phượng vào sân quá muộn và chỉ được thi đấu khoảng 5 phút. Khoảng thời gian quá ít ỏi đó không đủ để cậu ấy thể hiện mình. Trận lượt về tới, tôi mong HLV Hữu Thắng cho Công Phượng ra sân từ đầu, hoặc có thể vào sân sớm hơn mới hy vọng cậu ấy tạo đột biến", Quả bóng vàng Việt Nam 1998 và 2000 chia sẻ.
Tại trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari (Indonesia), Công Phượng chỉ được HLV Hữu Thắng tung vào sân khi trận đấu sắp sang phút bù giờ. Lúc này, tuyển Việt Nam bị Indonesia dẫn 2-1 và số phút ít ỏi trên sân không đủ để tiền đạo xứ Nghệ tạo đột biến.
Những pha chạm bóng của Công Phượng trước khi rời sân: Sau khi Đình Luật nhận thẻ đỏ rời sân, tiền đạo mang áo số 16 phải nhường chỗ cho Tiến Dũng ở phút 16 để bảo đảm yêu cầu chiến thuật của HLV Hữu Thắng.
Trước trận lượt về, cựu tuyển thủ Hồng Sơn mong lứa đàn em giữ lửa quyết liệt, nhưng không được nôn nóng và đặc biệt cái đầu phải tỉnh táo, chừng mực.
"Indonesia đang ở thế chủ động, họ sẽ chơi phòng ngự phản công. Nếu tuyển Việt Nam mải mê dâng cao đội hình sẽ phải trả giá bởi những đường chuyền vượt tuyến phát động tấn công của Indonesia rất lợi hại", cựu tuyển thủ gửi lời cảnh báo tới thầy trò HLV Hữu Thắng.
Bên cạnh đó, cựu danh thủ Hồng Sơn cũng đánh giá cao Văn Toàn và hy vọng sức trẻ của các nhân tố mới sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua thử thách.
Nguyễn Hồng Sơn gia nhập đội Câu lạc bộ Quân đội (còn gọi là Thể Công) năm 1988 và bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 1993.
Ban đầu Hồng Sơn thi đấu tại vị trí tiền đạo sau đó chuyển sang tiền vệ cánh.
Anh từng giành huy chương bạc tại SEA Games 18, 20 và Tiger Cup 1998. Năm 1998, Nguyễn Hồng Sơn được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8/1998 và "Quả bóng vàng Việt Nam" lần đầu tiên 1998.
>>>> Mời quý độc giả xem video màn trình diễn của Xuân Trường (nguồn Youtube):
Theo Tùng Lê/Zing News

Bình luận(0)