Hình ảnh những cô gái vàng Việt Nam sau trận thắng Thái Lan

Google News

20h tối 23/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã về tới Hà Nội sau khi giành vé đi tiếp tới Vòng loại thứ 3 Olympic 2016.

Đội tuyển nữ Việt Nam bay từ Mandalay (Myanmar) tới Bangkok, trước khi nối chuyến trở về Nội Bài (Hà Nội) và TP HCM tối 23/9. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chia đội thành 2 nhóm nhằm tiện cho các nữ tuyển thủ di chuyển về địa phương.
Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), khá đông hành khách và người thân chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Takashi, sau khi đội đánh bại Thái Lan 2-0 ở vòng loại Olympic 2016.
Tiền đạo Minh Nguyệt thay mặt ĐT nữ Việt Nam chia sẻ cảm giác hạnh phúc trong ngày trở về: "Tôi không còn nhiều thời gian để cống hiến cho đội tuyển. Trong khi thời gian qua Việt Nam thường thua Thái Lan ở những trận đấu quan trọng. Bởi vậy, chiến thắng lần này với cá nhân tôi vô cùng ý nghĩa".
Hinh anh nhung co gai vang Viet Nam sau tran thang Thai Lan
Tiền đạo Minh Nguyệt - người lập cú đúp trong trận ĐT nữ Việt Nam thắng 2-0 trước Thái Lan hôm 22/9 được người hâm mộ chào đón tại sân bay. 
Sau gần nửa tháng thi đấu trên đất khách, nhiều nữ tuyển thủ thích thú mang theo gấu bông trong ngày trở về Việt Nam. Sau khi được đón tiếp tại sân bay, toàn đội trở về trụ sở VFF trước khi di chuyển về địa phương ngay trong đêm.
Hinh anh nhung co gai vang Viet Nam sau tran thang Thai Lan-Hinh-2
Nữ tuyển thủ mang theo gấu bông để giải trí trong suốt quá trình tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic 2016 tại Myanmar. 
Ở vòng loại thứ 2 Olympic khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng với 9 điểm, qua đó giành quyền đi tiếp để tranh vé dự Olympic 2016.
Vòng đấu loại cuối cùng sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ 29/2/2016, Việt Nam chạm trán với Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và CHDCDN Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic ở Rio de Janeiro (Brazil).
Đánh bại Thái Lan 2-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng, tranh vé dự Olympic 2016 và nhận số tiền thưởng 600 triệu đồng từ LĐBĐ Việt Nam.
Theo Zing News

Bình luận(0)