Hà Nội xin đăng cai SEA Games 31 năm 2021

Google News

(Kiến Thức) - Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết UBND TP Hà Nội đã có công văn xin đăng cai 22 trong 30 thi đấu tại SEA Games 31 năm 2021.

Xem clip Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi chuyện ăn và ở tại SEA games 28 - Nguồn: VTV
Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã chính thức giao quyền cho Việt Nam tổ chức SEA Games 31 và Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức phần lớn các bộ môn thi đấu. Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021.
Hơn 10 năm sau lần đăng cai kỳ SEA Games đầu tiên vào năm 2003, Việt Nam lần thứ hai được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đề nghị đăng cai SEA Games năm 2021.
Ha Noi xin dang cai SEA Games 31 nam 2021
 Việt Nam đã được lựa chọn là nơi đăng cai SEA Games 31 năm 2021. Ảnh: Thethao 247.
Theo trình tự, lẽ ra phải tới SEA Games 32 năm 2023 mới đến lượt Việt Nam đăng cai, nhưng do Ủy ban Olympic Campuchia đã xin phép cho Campuchia được đăng cai SEA Games vào năm 2023 nên Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này sớm hơn dự kiến.
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã chính thức gửi công văn lên Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT về việc xác nhận Hà Nội đăng cai SEA Games 31 năm 2021.
Theo dự thảo, tổng kinh phí chuẩn bị cho SEA Games 31 rơi vào khoảng 2.000 tỉ (100 triệu USD). Để tránh lãng phí, ngành sẽ bàn với Hà Nội và các địa phương không xây dựng thêm làng VĐV mà tận dụng ký túc xá sinh viên và các khách sạn trên địa bàn.
Ha Noi xin dang cai SEA Games 31 nam 2021-Hinh-2
 Hà Nội đã đứng ra xin đăng cai 22 trên tổng số 30 môn thi đấu tại SEA Games.
Theo nhiều chuyên gia, việc đăng cai SEA Games là cần thiết, đây là cơ hội để Việt Nam tạo động lực phát triển cho Thể thao nước nhà, và đó cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của Thể thao Việt Nam đối với thể thao Đông Nam Á trong tư cách thành viên.
Đăng cai SEA Games 31 cũng là dịp để Việt Nam thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người với bạn bè quốc tế.
Thiên Anh

Bình luận(0)