Ai thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam đấu Campuchia ngày 5/9?

Google News

Câu chuyện VFF tìm người thế chân HLV Nguyễn Hữu Thắng đang nóng dần khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại Asian Cup 2019.

Việc ông Hữu Thắng xin từ chức ngay trong cuộc họp báo sau trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3, loạt trận cuối vòng bảng SEA Games 2017, đã sớm đẩy VFF vào tình thế phải tìm người mới thay thế HLV người xứ Nghệ.
Sáng 25/8, ngay tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (đồng thời là trưởng đoàn bóng đá nam U22 Việt Nam) đã làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Được biết, ngay sáng 25/8 HLV Hữu Thắng đã chính thức gửi đơn lên thường trực VFF xin rút lui, đại diện của VFF cũng đã lắng nghe để xác nhận lại những điều ông Thắng đã nói trong cuộc họp báo tối 24/8.
Ai thay HLV Huu Thang dan dat DT Viet Nam dau Campuchia ngay 5/9?
 Ai thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam đấu Campuchia ngày 5/9?
Theo chia sẻ của ông Lê Hoài Anh, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ quyết tâm xin nghỉ thời điểm này (dù hợp đồng của VFF với HLV Hữu Thắng có thời hạn đến tháng 3/2018). VFF phải tính chuyện có HLV tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 ngày 5/9.
Theo ông Hoài Anh, trước khi mời bất cứ ai ngồi vào ghế HLV, VFF phải làm việc với người đó và nhận được sự chấp thuận của họ, ngoài ra việc quyết định nhân sự HLV đội tuyển phải thông qua Hội đồng HLV quốc gia.
Liên quan đến các ứng cử viên thay HLV Hữu Thắng, hiện có nhiều thông tin về các gương mặt tiềm năng, trong đó có cả Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung, hay một HLV có thương hiệu khác đang dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam là HLV Hoàng Anh Tuấn.
Nói về việc lựa chọn HLV nếu sử dụng “người nhà” (là các HLV đang có hợp đồng với các đội tuyển thuộc quyền quản lý của VFF), ông Lê Hoài Anh cho hay VFF phải cân đối nhân sự các đội tuyển cho phù hợp. Như HLV Hoàng Anh Tuấn, hiện ông đang dẫn dắt đội U18 Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á, cũng là một giải đấu quan trọng với đội tuyển trẻ này nên VFF sẽ phải xem xét kỹ vấn đề.
HLV Hoàng Anh Tuấn gây tiếng vang khi đưa U20 Việt Nam dự vòng chung kết giải World Cup U20, sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ông Tuấn “con” cũng được đánh giá là nhà cầm quân làm việc hiệu quả tốt trong việc hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, cụ thể là GĐKT của VFF và chuyên gia thể lực ngoại đều là người Đức. Tuy nhiên công việc của ông Hoàng Anh Tuấn còn dang dở ở U18 Việt Nam nên VFF dự tính cần cân nhắc.
Do thời gian cận kề nên VFF có thể tìm giải pháp an toàn bằng cách mời nhà cầm quân tạm thời ở ĐT Việt Nam từ ê-kip trợ lý của HLV Hữu Thắng, trong đó ông Lư Đình Tuấn có thể là một lựa chọn.
HLV Lư Đình Tuấn là người có kinh nghiệm trong nghề, làm việc ăn ý với Hữu Thắng và hiểu rõ về các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây, lực lượng được đánh giá tập hợp gần như đầy đủ các gương mặt tốt nhất hiện tại của bóng đá nước nhà.
Trong trường hợp chọn ông Tuấn, VFF có thể không mất nhiều thời gian để làm việc và ổn định nội bộ đội tuyển khi U22 Việt Nam trở về nước chiều tối 27/8 và nhiều người trong số họ sẽ tập trung đội tuyển quốc gia trở lại ở TP.HCM từ ngày 28/8 chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia
Theo Dũng Nguyên/Khampha

>> xem thêm

Bình luận(0)