Ukraine thắt chặt an ninh trước cuộc bầu cử Quốc hội

Google News

(Kiến Thức) - Ukraine huy động khoảng 82 nghìn cảnh sát để bảo vệ cử chi và các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm diễn ra vào ngày 26/10.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cùng các nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố kế hoạch để bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 26/10. Theo đó, 82 nghìn cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an toàn cho cử chi và các điểm bỏ phiếu trong cả nước. Trong đó, có 8 nghìn cảnh sát được đưa xuống đảm bảo an ninh đường phố, 4000 người sẽ được đưa vào lực lượng đặc biệt, phản ứng nhanh chống những kẻ khủng bố.
Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. Phía lực lượng ly khai Ukraine cũng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử của riêng mình vào tháng 11 tới.
Tuấn Lê

Bình luận(0)